Kết quả tìm kiếm cho "Lockheed Martin"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 37
Doanh thu của 100 tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới trong năm 2024 đạt 679 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu mua bán vũ khí gia tăng tại các điểm nóng Ukraine và Dải Gaza, cùng xu hướng tăng chi tiêu quân sự của nhiều quốc gia. Đây là con số được Viện nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố mới đây.
Ngày 20/11, công ty hàng không vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos thông báo sẽ phát triển một phiên bản lớn hơn và mạnh hơn tên lửa New Glenn, qua đó định hình nhóm tên lửa phóng vệ tinh quỹ đạo tương tự tên lửa dòng Falcon của SpaceX, một doanh nghiệp đang chiếm ưu thế trên thị trường.
Ngày 12/11, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo toàn bộ 20 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules của nước này tại Gruzia hôm 11/11.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết máy bay siêu thanh X-59, do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, đã thực hiện thành công chuyến bay thử đầu tiên trên sa mạc ở phía Nam bang California. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới thế hệ máy bay thương mại có thể vượt vận tốc âm thanh, với ít tiếng ồn.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 28/10 cho biết máy bay siêu thanh X-59, do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, đã thực hiện thành công chuyến bay thử đầu tiên trên sa mạc ở phía Nam bang California của Mỹ. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới thế hệ máy bay thương mại có thể vượt vận tốc âm thanh, với ít tiếng ồn.
Ngày 20/10, người đứng đầu Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết cơ quan này đang mở lại hợp đồng chương trình Artemis 3 để cho phép các công ty khác cạnh tranh với SpaceX, trong bối cảnh doanh nghiệp của tỷ phú Elon Musk bị chậm tiến độ.
Trung Quốc lần đầu tiên công bố tham vọng hạt nhân trên Mặt Trăng trong khi NASA có lộ trình xây dựng nhà máy phân hạch vào đầu những năm 2030 nhằm cấp điện cho hoạt động định cư trên thiên thể này.
Kế hoạch lần đầu tiên phóng tàu vũ trụ Starliner có người lái lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sẽ được lùi đến sớm nhất là ngày 21/5, thay vì ngày 17/5 theo thông báo trước đó.
Kế hoạch lần đầu tiên phóng tàu vũ trụ Starliner có người lái lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã không thể diễn ra trong tối 6/5 như kỳ vọng.
Các phi hành gia sống trên Mặt Trăng sẽ cần rất nhiều năng lượng, nhưng họ không thể mang theo nguồn cung nhiên liệu bên mình. Thế hệ lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ mới có thể là giải pháp tuyệt vời trước thách thức này.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Cục Tần số Vô tuyến điện và VNPT sớm trình phương án phóng vệ tinh mới thay thế vệ tinh VINASAT-1 đã hết hạn sử dụng.
Các quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị một cách tinh tế nhưng vội vã cho khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng - hãng tin Bloomberg nhận định...